Nâng cao nhận thức về học tập suốt đời

Thứ bảy, 18/10/2014 07:42

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Sáng 17-10, UBND TP tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Với các mục tiêu cụ thể: Xây dựng và tổ chức thí điểm các mô hình “Gia đình học tập (GĐHT)”, “Dòng họ học tập (DHHT)”, “Cộng đồng học tập (CĐHT)”, “Đơn vị học tập” tiến tới triển khai nhân rộng từ năm 2016 trên toàn địa bàn TP; phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trên địa bàn TP được tập huấn, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; phấn đấu đạt 70% gia đình được công nhận “GĐHT”, 50% dòng họ được công nhận “DHHT”, 60% cộng đồng đạt “CĐHT”..., hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng...

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, đây không phải là việc làm mới, quan trọng là cách làm phải mới hơn và hiện đại hơn. Để triển khai thực hiện tốt Đề án này là câu chuyện không hề đơn giản, phải hiểu thật đúng ý nghĩa, mục đích tốt đẹp của việc học tập suốt đời.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, trong quá trình triển khai thực hiện, phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn dân, toàn xã hội đối với vấn đề học tập suốt đời, tạo ra một phong trào thật sự, tránh triển khai theo kiểu hình thức, mang tính phong trào cho có. Trên cơ sở những kế hoạch cụ thể, tập trung làm thí điểm cho thật tốt, từ đó đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình này ra trong toàn TP; làm sao để toàn dân, toàn xã hội cùng quan tâm đến vấn đề này...

P.T